Không có tiêu cực trong chi trả bồi thường thiệt hại 4 tỉnh miền Trung

Việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung được Kho bạc Nhà nước các tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chi trả chính xác, kịp thời.

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 13/12/2016, các phòng tài chính kế hoạch huyện rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả là 1.379,6 tỷ đồng, đạt 50,57% số kinh phí đã chuyển qua Kho bạc Nhà nước (2.728,2 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước đánh giá, việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung được Kho bạc Nhà nước các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chi trả chính xác, kịp thời đúng quy định với các đối tượng bị thiệt hại, không để xảy ra tiêu cực.

Không có tiêu cực trong chi trả bồi thường thiệt hại 4 tỉnh miền Trung ảnh 1

Từ số tiền bồi thường, ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đầu tư đóng mới tàu cá vươn khơi xa. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Theo Kho bạc Nhà nước, số tiền cơ quan này chi trả là dựa trên danh sách hộ, gia đình bị thiệt hại do địa phương gửi lên và 2.728,2 tỷ đồng nêu trên chính là kinh phí đưa ra từ danh sách của địa phương gửi lên. Kho bạc Nhà nước đã chuyển đủ số tiền đền bù tới các địa phương. 

Mặc dù vậy, thực tế triển khai cho thấy, việc chi trả mới bằng 50,57% kinh phí chuyển qua Kho bạc Nhà nước một phần bởi các tỉnh miền Trung liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt, nhiều hộ gia đình không tới nhận được tiền. Bởi hoàn cảnh khách quan này nên một số địa phương tuy đã rút tiền để chi trả nhưng chưa thực hiện được nên gửi lại vào hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.