Người dân Thừa Thiên - Huế đã nhận được tiền bồi thường

Chiều 21/10, nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển vừa qua.
Người dân Thừa Thiên - Huế đã nhận được tiền bồi thường ảnh 1

Người dân xã Lộc Điền nhận tiền bồi thường. Ảnh: Tường V/TTXVN

Theo đó, người dân ở các xã Lộc Điền, Vinh Giang, Vinh Hưng, huyện Phú Lộc là những người đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế nhận được tiền bồi thường.

Xã Lộc Điền có 5 chủ tàu với 14 lao động nhưng có 3 lao động chưa đến nhận. Ngư dân Đỗ Bính có tàu 45CV cho biết anh chuyên làm nghề đánh lưới. Hôm nay, anh được nhận số tiền bồi thường 40,6 triệu đồng. Gia đình sẽ dùng tiền này để sửa sang, tu bổ tàu thuyền để ra khơi. Anh Nguyễn Thuyến chủ tàu 44 CV (có 4 thuyền viên) cũng cho biết, anh được bồi thường 91 triệu đồng. Anh sẽ dùng tiền này để trả nợ và mua ngư lưới cụ, máy móc để tiếp tục làm ăn.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Điền cho biết: Xã đã tiến hành chi trả theo đúng quy định nên trên địa bàn không xảy ra khiếu kiện. Xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho ngư dân, huy động công an bảo vệ để bà con yên tâm; đồng thời khuyến cáo bà con nếu chưa sử dụng tiền bồi thường thì nên gửi ngân hàng.

Người dân Thừa Thiên - Huế đã nhận được tiền bồi thường ảnh 2

Chiều cùng ngày, xã Vinh Giang, Vinh Hưng cũng đã chi trả tiền bồi thương cho người dân. Đến cuối ngày, các địa phương vẫn đang thống kê, tổng hợp số liệu về số tiền chi trả cho người dân. Người dân ở các địa phương khác trong tỉnh sẽ nhận được tiền bồi thường trong những ngày tới. Để việc chi trả tiền bồi thường cho người dân do sự cố môi trường biển được thuận lợi, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành lập các tổ chi trả. Theo đó, tổ chi trả có 3 nhóm, trong đó 2 nhóm thực hiện chi trả, nhóm còn lại giải quyết vướng mắc của người dân. Các địa phương cũng có thể mời ngân hàng tham gia tại các buổi chi trả để người dân có thể gửi tiền khi chưa sử dụng.

Từ đầu tháng 10/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai việc chi trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg, ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, với nguồn kinh phí tạm cấp 400 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung chi trả cho người dân, dựa trên số liệu điều tra, kê khai, thống kê tổng hợp cho 7 nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương tổ chức chi trả tiền bồi thường theo nguyên tắc "công khai, minh bạch, đúng và không bỏ sót đối tượng". Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại; lồng ghép công tác bồi thường hỗ trợ thiệt hại với các chương trình an sinh xã hội lớn của Nhà nước.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.