Không cấp sách giáo khoa để tránh lãng phí

Năm học 2016 - 2017, tỉnh Đắk Lắk dừng cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số; nguyên nhân là do địa phương gặp khó khăn về kinh phí và việc cấp sách giáo khoa trong những năm trước còn nhiều bất cập.
Theo ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: Năm học 2015 - 2016, tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa được gần 30 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số. Theo đó, mỗi học sinh dân tộc thiểu số (từ lớp 1 đến lớp 12) được cấp 1 bộ sách giáo khoa, sách bài tập bổ trợ, vở viết, dụng cụ học tập thiết yếu, danh mục theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.
Không cấp sách giáo khoa để tránh lãng phí ảnh 1

Năm học 2016 - 2017 học sinh ở Đắk Lắk sẽ không được cấp sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Tuy nhiên, năm học 2016 - 2017 tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc thu ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa để cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số không đạt; nên tỉnh không thu xếp được kinh phí để thực hiện cấp sách giáo khoa cho học sinh.Bên cạnh đó, trong các năm trước, do không rà soát, phân loại kỹ các đối tượng nên việc cấp sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số còn dàn trải, gây lãng phí. “Nhiều gia đình có 2 - 3 em cùng đi học, một bộ sách giáo khoa của các anh chị khóa trên, các em khóa dưới có thể sử dụng lại được, chứ không nhất thiết phải cấp sách mới. Việc tiếp tục cấp sách mới khiến nhiều học sinh đã bỏ đi bộ sách giáo khoa mới học được 1 năm gây lãng phí lớn”, ông Trương Thức cho biết thêm. Trước mắt, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, thông báo đến hộ gia đình, học sinh chủ động mua sách giáo khoa, vở viết chuẩn bị cho năm học mới. Các địa phương cần rà soát, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình “Sách cũ cho bạn”, kêu gọi tài trợ, tặng học bổng... đảm bảo không có học sinh nào vì thiếu sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập mà bỏ học. Trong các năm học tiếp theo, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa, thu xếp kinh phí, cấp sách giáo khoa, vở viết đúng đối tượng cần được hỗ trợ để tiết kiệm ngân sách.
Văn Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.