Chương trình sách giáo khoa phổ thông còn “nặng”

Đó là ý kiến của nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Lạng Sơn trình bày với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông tại tỉnh, từ ngày 4 - 6/3.

Đó là ý kiến của nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Lạng Sơn trình bày với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông tại tỉnh, từ ngày 4 - 6/3.

Mặc dù chương trình SGK các cấp được biên soạn công phu, thẩm định kỹ, SGK của một số môn học bước đầu giảm kiến thức lý thuyết, tăng cường kiến thức thực tế, thực hành ứng dụng… giúp giáo viên dễ dàng định hướng trong công tác giảng dạy; tuy nhiên, hiện nay chương trình SGK phổ thông vẫn còn khá nặng; nội dung chương trình còn mang tính hàn lâm; một số SGK có sự trùng lặp và thiếu nhất quán giữa các phần, các tập trong cùng một môn học, một số bài nặng về lý thuyết, học sinh có ít thời gian thực hành. Mặt khác, một số môn học còn yêu cầu cao, khiến học sinh dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và học sinh có học lực yếu kém khó theo kịp.


Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị cần có sự điều chỉnh, phân bổ ngân sách giáo dục vùng dân tộc và vùng khó khăn; thực hiện chính sách xã hội, hỗ trợ con em các gia đình nghèo và các chương trình mục tiêu khác; hoàn thiện, cải tiến chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cần thực hiện luân chuyển giáo viên để giải quyết chính sách đối với giáo viên vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách xã hội hóa để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục...


Thắng Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.