Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất giao động từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật).
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất lên tới 1.582%/năm. Ảnh: TTXVN phát

Qua trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú ở thành phố có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng Chu Đình Huy (30 tuổi), Chu Tâm Dương (22 tuổi), Chu Hữu Đông (30 tuổi) và Hoàng Khánh Duy (23 tuổi), đều quê tại Hà Nội, vào Đà Nẵng từ tháng 4/2025, thuê nhà để hoạt động cho vay theo 3 nhánh khác nhau.

Hằng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Faebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố. Khi người vay liên hệ, các đối tượng trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn gói vay. Nếu có người đồng ý vay, các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe... rồi mới thực hiện giải ngân.

Đặc biệt, khi giải ngân, các đối tượng sẽ trừ phí dịch vụ từ 5 - 10% trên tổng số tiền cho vay đồng thời, trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay phải chia ra trả góp hằng ngày bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp.

Chú thích ảnh
Tang vật được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng thu giữ của nhóm đối tượng cho vay với lãi suất lên tới 1.582%/năm. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy cho vay với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm (gấp 11 lần đến 79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật), thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tiếp tục điều tra, xác minh xử lý các đối tượng còn lại.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.