Khởi tố ‘giang hồ mạng’ Phạm Tuấn cùng nhóm sản xuất video bạo lực trên mạng

Liên quan đến hoạt động sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên đăng tải nội dung về băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó có Phạm Tuấn (25 tuổi, quê Bắc Ninh), người từng được biết đến trên mạng xã hội với vai trò “đàn em” của Ngô Bá Khá, tức Khá “Bảnh”.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Tuấn quản lý kênh YouTube “Phạm Tuấn ENTERTAINMENT” với hơn 1 triệu người đăng ký. Kênh này thường xuyên đăng tải các video có nội dung liên quan đến băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, trong đó xuất hiện các cảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.

Chú thích ảnh
Phạm Tuấn (bên phải) và các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA.

Một trong những video đáng chú ý là “Đường cùng 3 - Lật mặt”, được đăng tải từ năm 2020, thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Theo cơ quan chức năng, những nội dung này có tác động tiêu cực đến người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Đáng chú ý, nhóm của Phạm Tuấn còn bị cáo buộc tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung “Một ngôi trường ưa bạo lực”. Việc làm này được xác định gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà trường.

Cơ quan điều tra xác định, hoạt động sản xuất và đăng tải các video nói trên đã mang lại cho nhóm Phạm Tuấn khoản thu hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Phạm Tuấn và Nguyễn Văn Sinh về tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông”. Tổng cộng 10 bị can đã bị khởi tố về tội danh này. 

Phạm Tuấn được cộng đồng mạng biết đến từ giai đoạn 2018-2019, khi thường xuyên xuất hiện trong các video của Ngô Bá Khá, tức Khá “Bảnh”. Tuấn từng tự giới thiệu là “em trai”, “cánh tay phải” của Khá “Bảnh”, song hai người không có quan hệ huyết thống mà chỉ là “anh em xã hội”.

Thời điểm đó, Phạm Tuấn từng sống cùng nhà với Khá “Bảnh”, góp mặt trong nhiều video và buổi phát trực tiếp có nội dung phản cảm, chửi bới, đe dọa người xem, đập phá hoặc đốt xe máy. Tuấn cũng được biết đến là người hỗ trợ quản lý, phát triển kênh YouTube của Khá “Bảnh”.

Sau khi Ngô Bá Khá bị bắt vào tháng 4/2019 và sau đó bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, Phạm Tuấn chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ tăng tương tác trên Facebook, đồng thời xây dựng các kênh mạng xã hội riêng.

Từ năm 2020, Phạm Tuấn tiếp tục xuất hiện trong hoạt động quảng bá một số mô hình đầu tư tài chính, trong đó có Wefinex - nền tảng quyền chọn nhị phân từng được cơ quan chức năng cảnh báo có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép, lừa đảo.

Tháng 7/2021, Phạm Tuấn được giới thiệu là “đại lý ủy quyền duy nhất của BitcoinDeFi tại miền Bắc”. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Tuấn khóa tài khoản Facebook, xóa các nội dung quảng cáo và mất liên lạc trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể rút tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan đến hoạt động sản xuất, đăng tải các video trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.