Khởi tố bị can đối với ông chủ thương hiệu 'Bảo Tín Minh Châu'

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I năm 2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu. Cụ thể, theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quý I năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm so với thời gian liền kề và cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, toàn Thành phố phát hiện 1.369 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 241 vụ, tương đương 15% so với thời gian liền kề trước đó và giảm 439 vụ, tương đương 24,3% so với thời gian cùng kỳ năm 2025), trong đó phát hiện 248 vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT xử lý 69.286 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 182 tỷ đồng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, xử lý 12.758 trường hợp, phạt tiền trên 7,8 tỷ đồng. Tình hình ùn ứ giao thông được tập trung giải quyết, chuyển biến tích cực hơn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I năm 2026.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu, trực tiếp tham gia bảo đảm anninh trật tự cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhiều dự án phức tạp, vướng mắc kéo dài đến nay đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận trong người dân. Cụ thể như việc tham mưu, tháo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng dự án vành đai 1, vành đai 2.5, vành đai 4…

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội đã công bố thông tin về việc khám phá thành công nhiều vụ án lớn, đồng thời đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh, phát hiện 543,1 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan; Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân) của Nguyễn Văn Thành (là Giám đốc Công ty) và vợ là Nguyễn Thị Bình, phát hiện 176 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; quyết định khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội giả mạo trong công tác.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ… phát hiện ngày 7/6 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.