Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi - Bài cuối

Khởi sắc ở Ya Xiêr

Bộ mặt xã đặc biệt khó khăn Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đang khởi sắc từng ngày; nhiều hộ nghèo nay đã vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tự lực của nhân dân, cùng với sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình như Chương trình nông thôn mới, 30a, 135... những năm qua, bộ mặt xã đặc biệt khó khăn Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đang khởi sắc từng ngày; nhiều hộ nghèo nay đã vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.
Khởi sắc ở Ya Xiêr ảnh 1

Cơ sở giáo dục được đầu tư xây dựng.

Nằm ở phía Tây Nam huyện biên giới Sa Thầy, xã Ya Xiêr có 1.395 hộ, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai và Thái. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kinh tế chủ yếu dựa vào những cây trồng ngắn ngày như lúa, bắp, đậu, nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Việc phát triển kinh tế vững mạnh ở xã vùng biên này là hết sức cần thiết. Để giúp người dân tự lực vươn lên thoát nghèo, thời gian qua, chính quyền xã Ya Xiêr đã triển khai thực hiện mô hình dự án giảm nghèo bền vững cho 25 hộ nghèo. Từ nguồn vốn hơn 250 triệu đồng, 25 con bò lai sinh sản đã được cấp cho 25 hộ dân, đàn bò lai sinh sản này đang phát triển tốt và hứa hẹn là nền tảng thoát nghèo cho các hộ dân. Từ các nguồn vốn, xã Ya Xiêr đã trích quỹ và hỗ trợ 5 con bò giống cho người khuyết tật, trẻ mồ côi...
Khởi sắc ở Ya Xiêr ảnh 2

Trẻ em ở Ya Xiêr được chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các nguồn vốn của chương trình 135, 30a, xã Ya Xiêr đã hỗ trợ giống cây trồng cà phê, bời lời và cao su; hỗ trợ cho nhân dân hơn 4.000 kg phân bón và 150 chai thuốc bảo vệ thực vật, cùng với các chương trình gắn kết hộ của đơn vị quốc phòng như mô hình gắn kết hộ, chương trình kết nghĩa, đỡ đầu... Nhờ đó, trong năm 2014, xã Ya Xiêr đã có 130 hộ dân thoát nghèo bền vững. Già A Mlich (làng Trang, xã Ya Xiêr) vui mừng bày tỏ: “Bây giờ đời sống của dân làng no đủ rồi, không còn bị đói nữa. Trước đây, cứ đến mùa giáp hạt là dân làng hay bị đói lắm, phải đi kiểm củ mì, mót hạt bắp về ăn. Nhưng giờ nhờ Đảng, chính quyền quan tâm, tạo nguồn vốn cho người dân làm ăn, hướng dẫn bà con trồng cây công nghiệp nên đời sống kinh tế đi lên nhiều. Dân làng biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền nhiều”. Ông A Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr chia sẻ: Qua các chính sách, chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, bà con ở đây đã biết tự lực làm kinh tế, không còn phụ thuộc vào sự cứu đói của Nhà nước nữa. Những tín hiệu khả quan về một đời sống mới, một bộ mặt nông thôn mới đang dần hình thành nơi xã nghèo vùng biên này. Dù hiện nay, xã chỉ mới đạt 5/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người còn thấp... nhưng những kết quả đạt được trong năm qua đã chứng minh xã Ya Xiêr biết cách làm kinh tế và tự vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững. Bài và ảnh: Quang Thái

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.