Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi - Bài 1

Khơi dậy sự đồng lòng của nhân dân

Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tưởng chừng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng, với sự đồng lòng của đồng bào, việc lồng ghép với các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước, chương trình đã phát huy hiệu quả.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở các bản của xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, luôn chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc hiến đất hay góp công sức cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, không còn là chuyện lạ với người dân ở đây.

Khơi dậy sự đồng lòng của nhân dân ảnh 1

Mọi việc trong bản đều được chính quyền bàn bạc với dân.

Đại diện xã cho biết: Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, khó khăn lớn nhất ở xã Hua Nà là việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến đường giao thông, lực lượng lao động… bởi thay đổi được nếp nghĩ, cách làm từ bao đời nay của người dân không phải là điều dễ dàng. Gần như tiêu chí nào cũng khó thực hiện, cũng thấy xa vời trong khi địa phương còn khó khăn, cuộc sống của đồng bào dân tộc còn nghèo. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, đồng bào đã hiểu và đồng lòng thực hiện.

Ông Lù Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết, đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới. Với một số tiêu chí cần vốn, khó thực hiện, xã lên kế hoạch riêng để triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng theo lộ trình đề ra.

Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã lên kế hoạch thực hiện tiêu chí làm đường bê tông liên thôn ở 4 bản làm điểm đó là bản Hua Nà, bản Đán Đăm, bản Phường và bản Nà Mả với tổng chiều dài trên 2 km. Trong đó, tổng vốn Nhà nước hỗ trợ 860 triệu đồng, công của người dân đóng góp được tính trị giá trên 400 triệu đồng. Để thực hiện tốt điều này, Ban chỉ đạo thường xuyên cử cán bộ xuống tuyên truyền trong nhân dân toàn xã đặc biệt là tại 4 bản làm điểm. Qua các buổi họp bản, người dân đã hiểu rõ lợi ích từ xây dựng nông thôn mới này khác với chương trình 30a, 135. Từ sự đồng thuận, nhiều gia đình đã góp hàng chục ngày công và hàng trăm mét vuông đất vườn, ao, ruộng cho chủ trương này.

Khơi dậy sự đồng lòng của nhân dân ảnh 2

Đồng bào ở Hua Nà đưa giống lúa năng suất cao vào gieo cấy.

Khi đoàn chúng tôi đến bản Đán Đăm, Hua Nà, người dân đang dọn dẹp, mở rộng tuyến đường nối sang một bản khác trong xã. Chúng tôi đã được chứng kiến không khí lao động hăng say của nhân dân. Giữa bản, từng tốp người đang cầm cuốc, rìu, xẻng dỡ bụi tre, tốp phía cuối bản thì đang tập trung đóng cọc, kè bờ ao để mở rộng con đường. Bản Đán Đăm là một trong bốn bản được chọn làm điểm về xây dựng đường giao thông liên thôn bản của xã Hua Nà.

Còn ông Thèn Văn Nhau, ở bản Phường, Hua Nà chia sẻ: Xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hàng chục m2 đất vườn, ruộng để làm đường, phục vụ dân sinh. Ngoài gia đình ông Thèn Văn Nhau, còn rất nhiều gia đình tiên phong hiến đất để những con đường được mở rộng như hộ bà Hà Thị Sân, hiến 10 m2 ao cá; ông Vàng Văn Đăm hiến gần 30m2 ao cá; ông Lò Văn Giẳng đã hiến cả bụi tre lâu năm của gia đình khi tuyến đường đi qua.

Ông Vàng Văn Đăm, cho hay: Khi biết xã có chủ trương mở rộng đường giao thông liên thôn bản, gia đình đã tự nguyện hiến gần 30 m2 đất ao để làm đường. Ông suy nghĩ mình làm vậy để người dân đi lại thuận tiện hơn, mùa mưa không còn lầy lội, trơn trượt nữa. Ông còn vận động một số hộ cùng tham gia lao động góp sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường sớm nhất.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của đồng bào các dân tộc, tin rằng chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã vùng khó Hua Nà sẽ về đích đúng theo lộ trình.

Nguyễn Duy

Bài cuối: Khởi sắc ở Ya Xiêr

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.