Khôi phục rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Gò Công - Tiền Giang

Huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) có 21 km bờ biển. Địa phương đã hoàn thành tuyến đê biển dọc suốt chiều dài bờ biển. Bên ngoài đê, đai rừng phòng hộ ngăn chặn sóng gió xâm thực góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, ổn định cuộc sống cho trên 600.000 dân và 35.000 ha đất canh tác.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình hình sóng gió xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng khiến diện tích rừng phòng hộ mất nhanh chóng, uy hiếp an toàn cho tuyến đê biển Gò Công.

Khôi phục rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Gò Công - Tiền Giang ảnh 1

Một đoạn rừng phòng hộ bị xâm thực nghiêm trọng.

Theo ông Ưng Hồng Nghi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, khảo sát của ngành chức năng cho thấy, nếu năm 2006, diện tích rừng phòng hộ bảo vệ đê biển là 1.073 ha, hiện nay chỉ còn trên 500 ha. Như vậy, 11 năm qua, rừng phòng hộ đê biển Gò Công đã mất trên 570 ha. Bình quân mỗi năm, diện tích rừng phòng hộ của huyện Gò Công Đông mất 52 ha. 

Ông Ưng Hồng Nghi cho biết, đê biển Gò Công có đoạn dài khoảng 9.000 m đã mất hoàn toàn đai rừng phòng hộ và không có khả năng chống chịu với sóng to, gió lớn nhất là vào mùa mưa bão cao điểm hàng năm tại Nam Bộ. Để khắc phục tình trạng trên, Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực trong việc trồng, khôi phục diện tích rừng phòng hộ đã bị mất nhưng hiệu quả mang lại không cao bởi sóng to, gió lớn gây sạt lở nhanh, lượng phù sa bồi quá ít thậm chí không có nên cây trồng không thể sống được… 

Trước tình hình trên, địa phương đã đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế sự xâm thực mất rừng phòng hộ tiến tới khôi phục đai rừng phòng hộ theo hướng bền vững. Đối với những đoạn đê đã mất rừng phòng hộ hoàn toàn, tỉnh đầu tư kinh phí kè đê, kiên cố hóa đê biển; đầu tư thi công các hạng mục công trình trong khuôn khổ Dự án nâng cấp đê biển Gò Công có tổng vốn đầu tư trên 887 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Tiền Giang đã triển khai thực hiện thí điểm Dự án gây bồi, tạo bãi trồng cây ngập mặn, khôi phục rừng phòng hộ bảo vệ đê biển Gò Công. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 56 tỉ đồng với hạng mục thi công kè mềm giảm sóng trên chiều dài 1.420 m bờ biển nhằm giữ phù sa, gây bồi, tạo bãi, tiến tới thử nghiệm trồng và khôi phục rừng phòng hộ. 

Theo ông Ưng Hồng Nghi, dự án kè mềm hoàn thành vào cuối năm 2016 mang tính chất thử nghiệm và đã mang lại kết quả rất khả quan. Từ đầu năm đến nay, kè đã gây bồi với độ dày phù sa lên đến 0,5 m. 

Tỉnh hy vọng sự thành công của dự án kè mềm gây bồi tạo bãi, khắc phục xói lở, xâm thực bờ biển, thích ứng với biến đổi khí hậu tại ven biển Gò Công.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.