Khối ngoại vẫn 'miệt mài' mua ròng trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 10/1 có phiên đi ngang với thanh khoản thấp. Như vậy, VN-Index đã có 5 phiên đi ngang liên tục.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán ngày 10/1 có phiên đi ngang với thanh khoản thấp. Ảnh tư liệu: Minh Phương/Báo Tin tức

Đáng chú ý, dù thị trường diễn biến giằng co với sắc xanh, đỏ đan xen, nhưng khối ngoại vẫn "miệt mài" mua ròng.

Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng 435,78 tỷ đồng trên HOSE; 27,62 tỷ đồng trên HNX và 4,54 tỷ đồng trên UPCOM. Thực tế, xu hướng mua ròng của khối ngoại diễn ra suốt từ tháng 11/2022 đến nay. Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho biết, trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chậm lại đà tăng lãi suất và định giá thị trường Việt Nam đã hấp dẫn hơn, dòng vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 12.

Dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ nhờ sự đóng góp lớn của hai quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) lớn là Fubon FTSE VN30 và VanEck Vietnam, đóng góp tổng cộng 2,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 12/2022.

Trong năm 2022, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 28.950 tỷ đồng. Trong tháng 12, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên tổng giá trị giao dịch hàng ngày đã tăng từ 9,9% lên 16,2%.

Hôm nay, một số cổ phiếu tăng giá là động lực nâng đỡ thị trường như ACB, HPG, PLX, STB. Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu nhóm bất động sản diễn biến khá tích cực. Cụ thể, VCG, HHV, HPX, LCG… tăng trần. Các mã DIG, CEO, HUT, VCR, CII, DXG, BCG… cũng ở chiều giá xanh. Diễn biến tại các nhóm cổ phiếu còn lại khá phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xan.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/1, VN-Index giảm 0,86 điểm xuống 1.053,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 546,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 9.710,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 210 mã tăng, 174 mã giảm và 63 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,96 điểm lên 210,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53 triệu đơn vị, tương ứng hơn 893,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,25 điểm xuống 72,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,6 triệu đơn vị, tương ứng gần 381 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng giá, 111 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, thanh khoản thị trường yếu trước Tết Nguyên đán. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) trong thời điểm hiện tại để giảm thiểu rủi ro, VNDIRECT khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán này chỉ ra các yếu tố tiềm năng thúc đẩy đà tăng của thị trường bao gồm: Chính phủ nới lỏng các điều kiện phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Rủi ro tiêu cực đối với thị trường bao gồm: Lạm phát ở Mỹ giảm chậm hơn dự kiến và; tăng trưởng thu nhập của các công ty niêm yết chậm hơn dự kiến.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.