Sáng 9/1, chứng khoán châu Á đi lên

Trong phiên giao dịch sáng 9/1, chứng khoán châu Á đi lên, do kỳ vọng vào chính sách mở cửa biên giới của Trung Quốc và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc kế hoạch tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 11,74 điểm (0,37%) lên 3.169,37 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 304,30 điểm (1,45%) lên 21.295,94 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 41,01 điểm (1,8%) lên 2.330,98 điểm. 

Chỉ số MSCI của thị trường châu Á - Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) tăng 1,5% lên mức cao nhất trong 5 tháng. Phiên này, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách kiểm soát dịch COVID-19, qua đó thúc đẩy lưu lượng giao thông trên cả nước. Nhà phân tích Winnie Wu của ngân hàng Bank of America kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, được hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng trong năm 2023.
 
Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất lên gần 5,5% vào tháng 5/2023. Trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với Nikkei Asia trong tháng 12/2022, bà Fraser nói rằng mặc dù lạm phát nói chung của Mỹ đã đạt “đỉnh”, song lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục dai dẳng. Theo đó, bà dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất lên gần 5,5% vào tháng 5/2023 và giữ lãi suất ở mức đó cho đến cuối năm. 

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,61% lên 1.057,90 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,11% xuống 210,41 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.