Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 9/1​

Chứng khoán Phố Wall biến động trái chiều vào cuối phiên giao dịch 9/1 trong khi đồng USD giảm giá so với các loại tiền tệ chính, trong bối cảnh thị trường cân nhắc khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được một "cú hạ cánh mềm" như mong muốn.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chỉ số chính đã tăng hơn 2% hôm 6/1 sau các số liệu kinh tế trái chiều, trong đó tăng trưởng việc làm vẫn vững chắc nhưng lạm phát tiền lương ở mức vừa phải, làm tăng hy vọng về một chính sách mềm mỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chứng khoán New York dường như đã hướng đến một phiên tăng điểm khác cho đến giữa ngày 9/1, nhờ vào đà tăng ở châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã mất đà vào đầu giờ chiều, khiến hai trong số ba chỉ số chính chìm trong sắc đỏ.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 33.517,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 3.892,09 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 10.635,65 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,3% lên 7.724,94 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,3% lên 14.792,83 điểm. Còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,7% lên 6.907,36 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,3% lên 4.068,62 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của Mỹ, dự kiến được công bố trnong tuần này. Báo cáo này sẽ được xem xét kỹ lưỡng nhằm đánh giá tác động của nó đối với chính sách tiền tệ của Mỹ, cũng như kết quả hoạt động của JPMorgan Chase và các ngân hàng khác. Lĩnh vực ngân hàng đang khởi động mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý IV/2022.

Theo dịch vụ thông tin tài chính FactSet, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 sẽ giảm 4,1% trong quý trên, cho thấy ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận do chi phí tăng cao.

Stephen Innes, Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management có trụ sở tại Thụy Sỹ, cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ có thể hạ cánh nhẹ nhàng, cùng với những cơn gió ngược xuất hiện từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại được chờ đợi từ lâu đang thúc đẩy nhu cầu chấp nhận rủi ro quá mức.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) dự báo khu vực châu Âu cũng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tiền lương "rất mạnh" trong những tháng tới khi tiền lương bắt kịp với lạm phát phi mã.

Các thị trường cũng đang cân nhắc triển vọng tăng trưởng khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index chốt phiên 9/1 tăng 0,26% lên 1.054,21 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,47% xuống 209,67 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.