Khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển kinh tế tư nhân ở Thủ đô

Với quyết tâm đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động, Hà Nội hướng tới phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng nòng cốt, động lực quan trọng trong mô hình tăng trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ, TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu xuyên suốt là đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, đóng góp khoảng 55 - 60% GRDP và 50 - 55% tổng thu ngân sách vào năm 2030.

Phát triển kinh tế tư nhân phù hợp đặc thù Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được ban hành, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc để đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Ngày 3/7/2025, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động số 348, đề ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045, với 88 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế tư nhân phù hợp đặc thù Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND và UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 196, giao 105 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các cấp, thực hiện theo nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan khu vực "Tinh hoa phố nghề" tại Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025. Ảnh: Viết Thành

Song song với đó, Hà Nội đã ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, phát triển hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm. Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diệntrong hoạt động chính quyền, áp dụng cơ chế “làn xanh” để xử lý hồ sơ doanh nghiệp trong vòng 24 giờ, rút ngắn ít nhất 60% thời gian giải quyết thủ tục ở 10 lĩnh vực trọng điểm.

Theo ông Trương Việt Dũng, nhờ nỗ lực đồng bộ, đến nay khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng của Thủ đô. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã có 18.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 180 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên gần 420 nghìn. GRDP 6 tháng tăng 7,63%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,34%, đóng góp 5,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Thu ngân sách đạt 87,5% dự toán, trong đó khu vực tư nhân đóng góp đáng kể.

Cùng với đó, Hà Nội thu hút 3,75 tỷ USD vốn FDI (tăng 191%), kim ngạch xuất khẩu đạt 11,9 tỷ USD (tăng 12,3%), tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 531 nghìn tỷ đồng (tăng 11,9%). Phong trào chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp tăng gấp 3–4 lần so với trước, dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 230.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động, đạt 27 doanh nghiệp/1.000 dân; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50–55% GRDP, 45–50% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 55–60% lực lượng lao động.

“Với kịch bản tăng trưởng này, GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD, trong đó đóng góp của khu vực tư nhân đạt 31,8-35 tỷ USD - con số minh chứng cho niềm tin, khát vọng và sức bật mạnh mẽ của kinh tế tư nhân Hà Nội trên hành trình vươn tới tương lai thịnh vượng”, ông Trương Việt Dũng cho hay.

Tạo niềm tin và môi trường phát triển thuận lợi

Kế hoạch 196 của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị - nhằm khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí vươn lên của người dân, doanh nghiệp. Thành phố yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển, coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành chứ không phải đối tượng quản lý.

Các cấp, ngành, địa phương phải cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân trong chương trình công tác hằng năm, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Chú thích ảnh
Robot hình người chào khách tham quan tại Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp các sở ngành rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai và thuế.

Hà Nội cũng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, với chỉ tiêu đến năm 2030 có 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 100% ứng dụng hợp đồng điện tử và trên 50% có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Để khu vực tư nhân phát triển thực chất, Hà Nội tập trung tháo gỡ ba “điểm nghẽn”: Đất đai, vốn và nhân lực. Về đất đai, thành phố quy hoạch khoảng 1.500 ha đất tại các khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê với giá ưu đãi. Về vốn, thành phố triển khai Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% lao động trong khu vực tư nhân được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề.

Thành phố cũng xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa” của mô hình tăng trưởng mới, lấy khu vực tư nhân làm trung tâm. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp tư nhân, đào tạo ít nhất 70–80% doanh nghiệp nhỏ và vừa về quản trị, chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.