Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng trong mô hình tăng trưởng của Hà Nội

Hà Nội đặt mục tiêu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, gia tăng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII trình Đại hội XVIII đã khẳng định: Hà Nội sẽ đổi mới và chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình từ “quản lý” sang “quản trị nhà nước về kinh tế, kiến tạo phát triển”, trong đó lấy đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và con người làm trụ cột. Đây là định hướng chiến lược, phản ánh bước chuyển lớn trong tư duy phát triển, tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và sáng tạo.

Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong nhất của nền kinh tế Thủ đô. Thành phố tập trung tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho danh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ, nhân lực cao để trở thành doanh nghiệp quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm khu trưng bày sản phẩm OCOP của Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 16, quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2026 – 2030. Nghị quyết được xem là “đòn bẩy chính sách” quan trọng, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khu vực tư nhân mà Thành ủy đề ra.

Theo nghị quyết, Hà Nội tập trung các nhóm hỗ trợ trọng điểm: Đào tạo và nâng cao chất lượng tư vấn viên cho DNNVV – hỗ trợ 100% kinh phí, tối đa 20 triệu đồng/người/năm. Tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp sáng tạo, công nghệ số, với mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.Hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, gồm 50% chi phí thuê thiết bị, mặt bằng tại các cơ sở kỹ thuật, ươm tạo, khu làm việc chung.

Song song đó, Thành phố sẽ thực hiện Đề án hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành nhà cung cấp, doanh nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội có khoảng 300 nghìn doanh nghiệp tư nhân, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng, việc làm và phúc lợi xã hội.

Thành phố cũng chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể và hộ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để họ chuyển đổi thành doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào thị trường. Bên cạnh đó, Hà Nội dự kiến thành lập doanh nghiệp công nghệ của Thành phố trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – đóng vai trò “người dẫn đường” cho khu vực tư nhân trong hành trình chuyển đổi xanh và số.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tính đến tháng 6/2025, trên địa bàn có hơn 155 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đứng thứ hai cả nước về số lượng, trong đó 97,2% là doanh nghiệp tư nhân. Khu vực này đang đóng góp khoảng 45% GRDP của Thành phố, chiếm gần 58% vốn đầu tư xã hội và tạo ra 80% việc làm mới mỗi năm – một con số cho thấy sức sống và vai trò không thể thay thế của khu vực tư nhân trong nền kinh tế Thủ đô.

Tuy nhiên, như Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã chỉ rõ tại Hội thảo “Khơi thông nguồn lực - Bứt phá phát triển kinh tế tư nhân Thủ đô” (tháng 6/2025), khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế: phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; năng lực quản trị, công nghệ còn yếu; khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế.

Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực, Hà Nội không chỉ “mở đường” mà còn đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp. Thành phố xác định phải khơi thông mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần tự cường, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong từng doanh nhân, từng người lao động.

Các chính sách thu hút đầu tư được thiết kế theo hướng chất lượng, chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, phát thải thấp và có khả năng lan tỏa trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hà Nội chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, qua đó kích hoạt dòng vốn xã hội vào các dự án trọng điểm, hạ tầng đô thị và công nghiệp xanh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế đơn thuần, mà còn là yêu cầu chính trị để hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia. Với vai trò đầu tàu, Hà Nội cần kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, có tư duy hội nhập quốc tế.

Từ tư duy “kinh tế nhà nước chủ đạo” sang “kinh tế tư nhân là động lực quan trọng”, Hà Nội đang thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở chính sách, mà là chuyển đổi nhận thức – coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm của đổi mới sáng tạo, là chủ thể kiến tạo tăng trưởng.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.