Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội

Sáng 14/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.

Theo đồng chí Lê Trung Kiên (kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội), với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Báo chí sẽ là đầu mối điều phối, cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh chính thống về các hoạt động của Đại hội; hỗ trợ tối đa cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trung tâm hoạt động từ ngày 14 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra các phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Trong thời gian này, Ban tổ chức sẽ ban hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên họp và tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội vào chiều 17/10.

Chú thích ảnh
Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng (Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội) cho biết, Trung tâm đi vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Chú thích ảnh
Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội Đào Xuân Dũng, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang Phong - Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.