Khởi công xây dựng Bến xe miền Đông mới rộng gấp 3 lần bến xe hiện hữu

Sáng 26/4, Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên (Samco) đã khởi công xây dựng Bến xe miền Đông mới tại quận 9 (TP Hồ Chí Minh).
Vị trí bến xe mới nằm giáp ranh phường Long Bình (quận 9, TP Hồ Chí Minh) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) với tổng diện tích trên 16 ha (rộng gấp ba lần so với bến xe hiện hữu), trong đó diện tích nằm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 12,3 ha, phần còn lại nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Dự kiến giai đoạn 1, bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành cuối năm 2017, đáp ứng việc di dời các hoạt động tại bến xe Miền Đông hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Khởi công xây dựng Bến xe miền Đông mới rộng gấp 3 lần bến xe hiện hữu ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng bến xe Miền Đông mới.

Theo tính toán, bến xe Miền Đông mới sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày cho khoảng 21.000 lượt hành khách và 1.200 xe xuất bến. Riêng cao điểm lễ tết lên đến 52.000 lượt hành khách và 1.800 lượt xe xuất bến.
Ngoài ra, bến xe mới này còn kết hợp với các tiện ích khác như bãi đậu xe cao tầng, khu vực sửa chữa, trạm tiếp nhiên liệu, khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa, khu thương mại dịch vụ.
Việc đầu tư bến xe mới tại vị trí này nhằm kết nối với nhiều phương thức vận tải hành khách công cộng khác như tuyến Metro số 1, tuyến xe buýt nhanh đi thành phố mới Bình Dương và các tuyến xe buýt, taxi đưa đón khách, kết nối thuận tiện giữa phương thức vận tải giữa TP Hồ Chí Minh với các đô thị vệ tinh.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình.
Anh Đức/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.