TP Hồ Chí Minh khởi công tuyến cống bao thu gom nước thải

Sáng 24/2, gói thầu xây lắp tuyến cống bao thuộc dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã chính thức khởi công.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, cùng đại diện Ngân hàng Thế giới, đại diện UBND thành phố và các sở, ban, ngành, các quận, huyện trực thuộc, các đơn vị thi công xây dựng công trình, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

TP Hồ Chí Minh khởi công tuyến cống bao thu gom nước thải ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tham dự Lễ khởi công.

Dự án có tổng vốn đầu tư 524 triệu USD, tương đương hơn 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn vay của Ngân hàng thế giới 450 triệu USD, 74 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Thành phố. Dự án này do nhà thầu Italian – Thai Development Public Company Limited (ITD) của Thái Lan thi công, dự kiến sau 36 tháng sẽ hoàn thành.

Dự án được triển khai tại quận 2 nhằm hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè (gồm các quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình và quận 2). Nguồn nước thải sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường.

TP Hồ Chí Minh khởi công tuyến cống bao thu gom nước thải ảnh 2

Bí Thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị làm Lễ Khởi công dự án

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường Thành phố cho biết, dự án khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe đời sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai. Đồng thời cải tạo, chỉnh trang môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, sản xuất, kinh tế cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung. 

TP Hồ Chí Minh khởi công tuyến cống bao thu gom nước thải ảnh 3

Dự án này góp phần cải tạo, chỉnh trang môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường của người dân. Trong ảnh: một góc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 bao gồm 2 hạng mục chính. Hạng mục thi công tuyến cống bao với chiều dài khoảng 8 km nhằm chuyển nước thải từ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2 tới khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy xử lý nước thải. Hạng mục còn lại là xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè trên diện tích hơn 38 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi với công suất 480.000 m3/ngày. Trong đó gói thầu XL-01 “thi công tuyến cống bao” thu gom nước thải là hạng mục đầu tiên của dự án được khởi công xây dựng.

Công trình “Thi công tuyến cống bao” là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 1, sử dụng công nghệ khoan kích ống ngầm cho gói thầu XL-01. Giải pháp này sẽ giúp giảm thiểu việc chiếm mặt bằng thi công cũng như yêu cầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận dọc tuyến cống, giảm thiểu khối lượng tái lập mặt đường và hạn chế ùn tắc giao thông trong quá trình thi công.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết thêm, Thành phố sẽ đầu tư nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 1,6 triệu m3/ngày để đến năm 2020 kiểm soát 80% lượng nước thải đô thị được thu gom (hiện chỉ mới đạt tỷ lệ 13,2%).

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công đồng thời bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Ông Lê Văn Khoa cũng yêu cầu UBND quận 2 khẩn trương hoàn tất công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư cho hộ dân, sớm có mặt bằng còn lại bàn giao cho các đơn vị thi công.

Anh Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.