Khởi công tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32

Ngày 28/10, tại xã Vân Canh, UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32.
Khởi công tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 ảnh 1

TP Hà Nội khởi công đoạn tuyến vành đai 3,5 nối Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 32. Ảnh: dantri.com.vn

Đây là dự án hạ tầng quan trọng, kết nối phía Bắc và Nam sông Hồng, tạo vành đại phía Tây Hà Nội.
Tuyến đường có chiều dài 5,6 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60m với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng để thi công với tổng chi phí khoảng 360 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến đưa vào sử dụng vào quý III năm 2018 (sau 10 tháng thi công). Đại diện nhà thầu cũng cam kết với chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Phát lệnh khởi công dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã biểu dương các đơn vị của thành phố, nhà thầu thi công dự án và cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân vùng có dự án đi qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm thực hiện kết nối toàn tuyến vành đai 3,5 nhằm tạo vành đai kết nối giao thương phía Tây Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô. Đặc biệt, trong quá trình thi công các đơn vị cần đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tập trung xây dựng hạ tầng giao thông. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã được thành phố đầu tư hiệu quả, thể hiện quyết tâm tăng trưởng kinh tế, kết nối hệ thông giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô nói riêng và du khách trong, ngoài nước nói chung.

Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.