Khởi công dự án nhà ở xã hội cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội

Ngày 30/6, Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội đã diễn ra tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, quân nhân và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Tham dự có Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và địa phương.

Dự án do Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất rộng 1.556m2 tại tổ dân phố Kế (phường Bắc Giang). Theo quy hoạch, công trình gồm một tòa chung cư cao 14 tầng nổi và một tầng hầm với 106 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 11.200m2. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật, vật liệu xây dựng hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuổi thọ công trình. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, quân nhân, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đại diện Tổng Công ty 789 cho biết sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực, tài chính và công nghệ để tổ chức thi công khoa học, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hà Như Lợi (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trong quân đội.

Đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, các đơn vị liên quan và Tổng Công ty 789 trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kỳ vọng chủ đầu tư ứng dụng công nghệ, vật liệu xây dựng mới để xây dựng công trình có chất lượng cao, kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị; đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng với các đối tượng đủ điều kiện mua nhà.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ; xem xét mở rộng quỹ đất phát triển các dự án nhà ở xã hội trên cơ sở kết quả thực hiện dự án này. Công trình sẽ trở thành mô hình nhà ở xã hội tiêu biểu dành cho lực lượng vũ trang, đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.