Khởi công dự án điện mặt trời và điện gió 100MW tại Bình Định

Chiều 3/4, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Fujiwara (Nhật Bản) đã khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định. Dự án do Công ty TNHH Fujiwara Bình Định làm chủ đầu tư.
Khởi công dự án điện mặt trời và điện gió 100MW tại Bình Định ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Công ty Cổ phần Fujiwara (Nhật Bản) thực hiện việc động thổ, khởi công dự án.

Dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp với điện gió có tổng quy mô công suất 100 MW, vốn đầu tư 63,69 triệu USD, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I, xây dựng Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW tại sườn phía Tây núi Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 60 ha sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2/2019. Giai đoạn II đầu tư Nhà máy điện gió công suất 50 MW tại sườn núi Bà, thôn Tân Thanh, xã Cát Hải (huyện Phù Cát) với quy mô từ 200 - 250ha, dự kiến đi vào hoạt động năm 2020.
Khởi công dự án điện mặt trời và điện gió 100MW tại Bình Định ảnh 2

Khu vực triển khai Giai đoạn một của dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời trên diện tích 60 ha.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng cho biết, dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp với điện gió Fujiwara Bình Định đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch của Việt Nam, góp phần tăng thêm nguồn điện cho lưới điện quốc gia, trực tiếp phục vụ cho Khu kinh tế Nhơn Hội và tạo nên một hình ảnh mới cho tỉnh Bình Định. Dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Tỉnh Bình Định đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đây là dự án thứ 3 thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo và là dự án đầu tiên sản xuất điện từ năng lượng mặt trời triển khai tại Khu kinh tế Nhơn Hội, nhưng chưa có dự án nào hoàn thành. 

Công ty TNHH Fujiwara Bình Định đã cam kết thực hiện đúng lộ trình dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định và góp phần thu hút đầu tư cho địa phương này.

Tin, ảnh: Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.