Khoảng 50.000 công nhân Indonesia có thể mất việc do thuế quan Mỹ

Chính phủ Indonesia đang đánh giá tác động tiềm tàng của cuộc chiến thuế quan của Mỹ đối với các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trong nước, đặc biệt là ngành dệt may và chế biến tôm.
Chú thích ảnh
Công nhân may tại Tangerang, Indonesia. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Indonesia (DEN) Mari Elka Pangestu ngày 18/4 cho rằng không thể chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong 30 ngày đến 60 ngày tới, vì các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Theo bà Pangestu, chính phủ đã xây dựng một số sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của mức thuế quan 32% áp dụng đối với các sản phẩm của Indonesia, trong đó có việc thành lập lực lượng chuyên trách nghiên cứu đánh giá tác động của thuế quan đối với những ngành nghề sử dụng nhiều lao động.

Bà Pangestu nói rằng: "Tôi thấy cần phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm sa thải có sự tham gia của chính phủ, các công đoàn lao động, học giả và một số những bên khác. Chúng ta cần một lực lượng đặc nhiệm để đánh giá và đưa ra các giải pháp an toàn, hiệu quả”.

Tổng thống Prabowo đã đề nghị các thành viên Nội các khẩn trương nghiên cứu những giải pháp việc làm sau khi Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Indonesia (KPSI), Said Iqbal cảnh báo khoảng 50.000 công nhân Indonesia có thể mất việc do mức thuế quan mới mà Indonesia phải đối mặt.

Ngoài ra, chính phủ cũng thông báo sẽ nới lỏng các quy định để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các các doanh nghiệp Mỹ. Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố danh sách các mức thuế quan mới, cao hơn đối với những sản phẩm từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, một tuần sau, ông đã tuyên bố hoãn lại đối với hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Indonesia, mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Văn Phong - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.