Boeing sẽ mở trung tâm hàng không vũ trụ mới

Hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ Boeing thông báo kế hoạch mở một trung tâm hàng không vũ trụ mới tại Cambridge, Massachusetts, để thiết kế, sản xuất và bay thử cho các máy bay tự lái cùng với nhiệm vụ phát triển các công nghệ khác.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Boeing tại triển lãm hàng không quốc tế Paris ngày 18/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN 

Với vị thế là khách hàng thuê quan trọng đầu tiên sử dụng khu phức hợp mới của Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Kendall Square, Boeing cho biết hãng sẽ thuê một khu nghiên cứu và thí nghiệm với diện tích khoảng 9.290 m2  tại tòa nhà cao 17 tầng mới của MIT. Trung tâm nghiên cứu mới của Boeing sẽ sử dụng nhân viên từ hãng và công ty con Aurora Flight Sciences.

Trung tâm hàng không vũ trụ mới của Boeing sẽ tập trung vào nghiên cứu và phát triển chương trình NeXt, vốn được hãng triển khai trong tháng trước khi thông báo mối quan hệ hợp tác với công ty hàng đầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) SparkCognition, nhằm kết hợp sử dụng công nghệ AI và công nghệ chuỗi khối để theo dõi các phương tiện bay không người lái và các thiết bị bay vận tải hàng hóa tại khu vực thành thị.

Trung tâm hàng không vũ trụ mới của Boeing là một phần của dự án phát triển trị giá 2 tỷ USD của MIT, được đặt tên Sáng kiến khu vực Kendall (Kendall Square Initiative).

Mục tiêu của Sáng kiến trên là đem lại sự cộng hưởng và đa dạng cho khu Kendall Square được MIT hỗ trợ với sự kết hợp công năng từ nhà ở, phòng thí nghiệm và không gian nghiên cứu mở.

Q.Chung (theo THX)
Boeing đầu tư cho công ty khởi nghiệp in 3D
Boeing đầu tư cho công ty khởi nghiệp in 3D

Ngày 23/4, tập đoàn máy bay Boeing của Mỹ thông báo hãng này đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp in 3D có trụ sở tại California, đây là bước đi nhằm tìm kiếm những khả năng kĩ thuật tốt hơn cho hoạt động phát triển không gian vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN