Boeing đầu tư cho công ty khởi nghiệp in 3D

Ngày 23/4, tập đoàn máy bay Boeing của Mỹ thông báo hãng này đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp in 3D có trụ sở tại California, đây là bước đi nhằm tìm kiếm những khả năng kĩ thuật tốt hơn cho hoạt động phát triển không gian vũ trụ.
Boeing cho biết việc họ đầu tư vào Morf3D tái khẳng định cam kết của hãng về một môi trường cạnh tranh về các linh kiện in 3D tại tiêu chuẩn ngành không gian vũ trụ. Dự án đầu tư là sự hợp tác giữa Boeing và doanh nghiệp Horizon X Ventures, tuy nhiên Horizon X Ventures không công bố cụ thể số tiền đầu tư. 
Theo Boeing, các chuyên gia của Morf3D đã áp dụng các quy tắc thiết kế và sản xuất mới để nâng cao công nghệ in 3D cũng như tính ứng dụng của các linh kiện in 3D đối với mục đích thương mại. Boeing đánh giá cao khả năng Morf3D kết hợp các phần mềm hiện đại với chuyên môn kỹ thuật của công ty nhằm tinh giản thiết kế và tăng cường hiệu suất của các linh kiện.

Kim Smith, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất máy bay thương mại và linh kiện Boeing, nhận định việc nâng cao các chu trình sản xuất linh kiện đạt tiêu chuẩn ngành không gian vũ trụ mang lại lợi ích cho cả hai công ty, đồng thời tạo điều kiện để phát huy tối đa giá trị của công nghệ in 3D hiện đại. 
Là một công ty khởi nghiệp được thành lập vào năm 2015, Morf3D chủ yếu chú trọng sản xuất và kỹ thuật phụ gia kim loại, một công nghệ giúp các linh kiện in 3D nhẹ và bền hơn, phù hợp với ứng dụng trong ngành không gian vũ trụ. Morf3D đã sản xuất các linh kiện nhôm và titan in 3D cho các vệ tinh và máy bay trực thăng Boeing từ khi công ty này thành lập khoảng hơn 3 năm trước. 
Ngoài Morf3D, Boeing trước đó đã hợp tác với các công ty Norsk Titanium của Na Uy và Oerlikon của Thụy Sĩ để sản xuất các linh kiện titan và các vật liệu bổ trợ phục vụ cho sản xuất máy bay thương mại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.