Boeing thắng lớn nhờ chương trình cải cách thuế ở Mỹ

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ thông báo, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của hãng năm 2017 đã khởi sắc nhờ việc bàn giao kỷ lục các máy bay thương mại và chương trình cải cách thuế Mỹ.
Boeing thắng lớn nhờ chương trình cải cách thuế ở Mỹ ảnh 1

Boeing thắng lớn nhờ chương trình cải cách thuế ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Doanh thu năm 2017 của Boeing ở mức 93,4 tỷ USD, với mức kỷ lục 763 máy bay được bàn giao. Mặc dù con số này thấp hơn 1% so với mức đạt được năm 2016 song lợi nhuận từ các hoạt động tăng 76%, trong đó lợi nhuận ròng tăng 67% lên gần 8,2 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu quý IV/2017 của Boeing đạt 25,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước đó, trong đó lợi nhuận ròng tăng 92% so với cùng kỳ, ở mức 3,1 tỷ USD, ngờ hoạt động bàn giao máy bay thương mại tăng cao và doanh thu quốc phòng tăng từ việc vận chuyển hệ thống vũ khí.

Boeing đã được hưởng lợi từ nhu cầu máy bay thương mại ngày một tăng do các hãng hàng không đạt được lợi nhuận cao hơn và tăng các đơn đặt hàng.

Giám đốc điều hành của Boeing Dennis Muilenburg cho biết Boeing đã đón nhận một năm hoạt động và tài chính hiệu quả nhờ chú trọng vào các chương chương trình sản xuất và phát triển, phát triển các dịch vụ và mang lại giá trị cho khách hàng.

Lợi nhuận đã tăng thêm 1,1 tỷ USD nhờ chương trình cải cách thuế ở Mỹ cho phép Boeing giảm bớt nợ thuế phải nộp.

Sau khi công bố báo cáo tài chính năm 2017 trên, giá cổ phiếu của Boeing đã tăng 5,15% lên 355,19 USD/cổ phiếu ngày 31/1.

Bên cạnh đó, dự báo triển vọng tài chính năm 2018, Boeing đặt mục tiêu doanh thu ở mức 96-98 tỷ USD, với tổng số máy bay thương mại được bàn giao vào khoảng 810-815 chiếc.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.