Khí đốt của Nga chảy vào châu Âu vẫn ổn định

Dòng khí đốt của Nga đến châu Âu qua đường ống "Dòng chảy phương Bắc 1" và Ukraine ngày 21/6 vẫn ổn định. Đây là số liệu của công ty vận hành tuyến đường ống này.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo đó, dòng chảy khí đốt đến Đức qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ở Biển Baltic là 29.451.913 KW/h ngày 21/6, phù hợp với mức trên 29.000.000 KW/h diễn ra trong ngày 20/6.

Tập đoàn khí đốt Gazprom tuần trước thông báo công suất qua đường ống này sẽ bị cắt giảm xuống còn 40% do việc trì hoãn trả lại thiết bị bảo trì do tập đoàn Siemens Energy của Đức ở Canada tiến hành. Trong khi đó, yêu cầu của tập đoàn ENI (Italy) về khi đốt trong ngày 21/6 chỉ được đáp ứng một phần. 

Tập đoàn Gazprom cũng cho biết nguồn cung khí đốt cho châu Âu qua Ukraine qua trạm cửa khẩu Sudzha đạt 41.2 triệu m3 ngày 21/6, giảm nhẹ so với 41,7 triệu m3 ngày 20/6.

Dòng khí đốt vào Slovakia trung chuyển qua Ukraine thông qua trạm biên giới Velke Kapusany là 36,8 triệu m3/ngày, không thay đổi so với ngày 20/6. Dòng khi đốt chảy về phía Đông qua đường ống Yamal - châu Âu đến Ba Lan qua Đức vẫn tăng nhẹ.

Dòng chảy ra tại trạm đo Mallnow ở biên giới Đức với Ba Lan là 1.884.534 KW/h ngày 21/6, tăng so mức 1.600.000 KW/h ngày 20/6.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.