Italy xem xét ban bố 'báo động' về khí đốt

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Chính phủ Italy đang cân nhắc việc ban bố tình trạng báo động để hạn chế việc tiêu thụ và tăng cường tích trữ khí đốt sau khi Tập đoàn Gazprom (Nga) giảm bớt nguồn cung cho nước này.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Theo quy định về khẩn cấp của Italy, "tình trạng báo động", mức thứ hai trong tổng số 3 mức - cuối cùng có thể dẫn đến việc hạn chế nguồn cung cấp cho các ngành cụ thể. Để cân nhắc quyết định về tình trạng báo động, Ủy ban An ninh của Quốc hội Italy sẽ họp với Bộ Chuyển đổi sinh thái vào ngày 21/6.

Italy hiện đang trong tình trạng “cảnh báo sớm” sau khi Gazprom tuyên bố giảm cung cấp khí đốt hơn 50% ngày 17/6, lần cắt giảm hằng ngày thứ năm liên tiếp. Trừ khi lượng khí đốt tăng trở lại, việc hạn chế tiêu thụ hợp lý có thể là cần thiết.

Quan ngại về sự sụp đổ nguồn cung cấp khí đốt của Nga vẫn còn, ngay cả khi Italy bảo đảm nguồn cung khí đốt bổ sung trong khuôn khổ chiến lược đa dạng hóa nhập khẩu trong tương lai từ Algeria, Angola, Cộng hòa Congo và Israel.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.