Đan Mạch ban bố 'cảnh báo sớm' do lo ngại về nguồn cung khí đốt từ Nga

Cơ quan năng lượng Đan Mạch đã ban bố “cảnh báo sớm” (cấp độ 1) do lo ngại về nguồn cung khí đốt, trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga không được đảm bảo do xung đột tiếp diễn tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc của Nga. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) đã thiết lập một hệ thống cho phép các quốc gia thành viên cảnh báo những khó khăn về nguồn cung năng lượng bằng cách sử dụng 3 cấp độ tăng dần gồm “cảnh báo sớm”, “cảnh báo" và “khẩn cấp”. Hệ thống cho phép các quốc gia thành viên EU hỗ trợ lẫn nhau, cũng như khởi động việc phân bổ nguồn cung.

Trong một tuyên bố ngày 20/6, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch Martin Hansen đã đưa ra mức cảnh báo đầu tiên. Ông nêu rõ quốc gia Bắc Âu này hiện phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn do nguồn cung giảm. Hiện kho dự trữ khí đốt của Đan Mạch chỉ đạt khoảng 75%.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi công ty năng lượng Đan Mạch Orsted cuối tháng 5 thông báo nguồn cung khí đốt từ Nga tạm dừng từ ngày 1/6, sau khi Orsted từ chối thanh toán bằng đồng ruble.

Tại Đan Mạch, khí đốt chiếm 18% tổng năng lượng được tiêu thụ mỗi năm. Hoạt động sản xuất trong nước chiếm 75% lượng khí đốt tiêu thụ năm 2019. Theo Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, Nga là một trong những nguồn chủ chốt nhập khẩu khí tự nhiên.

Cùng ngày 20/6, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ dỡ lệnh hạn chế các nhà máy nhiệt điện than hoạt động, một ngày sau khi Đức và Áo đưa ra động thái tương tự nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.