Khảo sát, nghiên cứu hướng khắc phục sạt lở bờ sông Cổ Chiên

Chiều 6/12, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát trực tiếp tại khu vực sạt lở bờ sông Cổ Chiên thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ; đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị mất nhà do ảnh hưởng của sạt lở.
Chú thích ảnh
Vườn cây ăn trái bị ngập nước và có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở.

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhận định, hiện nay khu vực sạt lở còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu vào đất liền. Do đó, các ngành chuyên môn cần tập trung khảo sát, nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân chính gây sạt lở, đồng thời tham mưu phương hướng khắc phục thiên tai, sớm có kế hoạch bảo vệ vườn cây ăn trái.

Chính quyền địa phương tổ chức bố trí biển báo cảnh giác khu vực sạt lở trên đường bộ và đường sông, không để người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở; cử lực lượng thường xuyên trực tại các khu vực này để theo dõi diễn biến sạt lở, nhằm kịp thời ứng phó; rà soát, vận động người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn. Song song đó, các ngành, đoàn thể tích cực vận động nguồn lực, đồng hành, hỗ trợ người dân bị ảnh thưởng do sạt lở tạm thời ổn định cuộc sống trong thời gian chờ cấp thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Chú thích ảnh
Khu vực bị sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/12, trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn qua ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Qua khảo sát, có 22 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 12 hộ có nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, 10 hộ có nguy cơ ảnh hưởng phải di dời. Ngoài ra, sạt lở còn làm chìm 1 nhà kho, 1 xe cuốc đang thi công công trình đê bao và 2 ao nuôi cá chốt. Ước tổng diện tích sạt lở khoảng 4,1 ha, tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời thăm và hỗ trợ các gia đình bị mất nhà do sạt lở. 

Ông Hồ Thế Nhu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ cho biết, ngay sau khi sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và chính quyền xã Hòa Ninh đã nhanh chóng có mặt chỉ đạo công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, huyện và xã đã huy động lực lượng quân sự, công an và các lực lượng khác hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, địa phương đã thông báo, vận động người dân không ở lại trong phạm vi sạt lở, cử lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sạt lở tại khu vực này. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và xã đã hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng về chỗ ở, tiền và các nhu yếu phẩm, đồng thời nghiên cứu đề xuất bố trí chỗ ở đối với những hộ có nhà và đất bị sụp hoàn toàn xuống sông.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.