Phú Yên: Cơ bản khắc phục sạt lở, đảm bảo thông xe trên Quốc lộ 19C

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 19C tại khu vực Km143+650 (thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã sạt lở mái taluy dương với khối lượng hàng nghìn m3 đất, đá. Đến ngày 5/12, vị trí sạt lở đã cơ bản được khắc phục và thông xe trở lại.
Chú thích ảnh
Các phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên quốc lộ 19C tại khu vực Km143+650. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, trong đêm ngày 4/12 và sáng ngày 5/12 tại vị trí Km143+650 không phát sinh thêm sạt lở mới. Sở Giao thông vận tải đã nỗ lực khắc phục khối lượng đất đá tràn qua mặt được trước đó; hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông một làn xe. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác tổ chức khắc phục là khu vực này liên tục có mưa lớn; đất đá trên sườn núi “ngậm” nước lâu ngày đã bão hòa dẫn đến sườn núi có thể tiếp tục sạt lở. Bên cạnh đó, vị trí sạt lở có diện tích thi công hẹp, việc bố trí thiết bị cơ giới và nhân lực gặp khó khăn.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 3/12 đã xảy ra sạt lở mái taluy dương bồi lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc giao thông trên quốc lộ 19C. Khi việc khắc phục đang được triển khai, liên tục trong sáng ngày 4/12 có thêm hai lần sạt lở. Tổng khối lượng đất đã sạt lở tại khu vực ước tính khoảng 13.000 m3.

Để khắc phục điểm sạt lở, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã huy động, tăng cường thêm thiết bị, nhân công gồm: 03 xe đào, 01 xe xúc lật, 08 xe tải và trên 10 công nhân hốt, dọn đất đá trên mặt đường. Bên cạnh đó, lắp các biển cảnh báo an toàn giao thông cho các phương tiện giao thông khi lưu thông qua vị trí này.

Dự kiến, trong ngày 5/12 việc thông xe 2 làn xe sẽ được đảm bảo trở lại trên tuyến Quốc lộ 19C đoạn qua Km143+650 (thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.