Khảo sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Mộc Bài

Hiện nay Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cùng phối hợp với các lực lượng khác ở địa phương vẫn duy trì 107 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Ngày 22/6 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài để khảo sát, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống dịch và bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới. 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, cho biết, địa hình trên tuyến biên giới Tây Ninh giáp với Campuchia dài 240 km, có nhiều đường mòn, lối mở nên nhiều đối tượng lợi dụng lén lút vào ban đêm qua lại để đánh bạc, buôn lậu, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.

Theo Đại tá Nguyễn Tài Sơn, hiện nay Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cùng phối hợp với các lực lượng khác ở địa phương vẫn duy trì 107 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, phân công bám trụ, trực 24/24 để ngăn ngừa các trường hợp vượt biên trái phép qua biên giới.

Thượng tá Lê Văn Sơn, Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cũng thông tin, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hơn 200 hộ dân khu vực cửa khẩu cam kết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị còn phối hợp với các đoàn thể huyện, tỉnh cấp phát hơn 2.000 khẩu trang y tế cho người dân và hành khách qua lại biên giới, cửa khẩu; hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến biên giới, phục vụ công tác tuần tra, phòng chống dịch COVID-19.

Từ khi triển khai phòng, chống dịch đến nay, các tổ, chốt của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ vói 62 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khởi tố 2 vụ với 7 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với trạm kiểm dịch y tế quốc tế Mộc Bài, Hải quan Mộc Bài thực hiện các quy định về phòng chống dịch, nhưng vẫn bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định sự đóng góp, hy sinh và chiến công của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Hiện dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến mong lực lượng biên phòng Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt công việc này để chống nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào.

"Sắp tới, khi Luật Biên phòng được Quốc hội thông qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ có cơ sở để trang bị cơ sở vật chất tốt hơn, hiện đại hơn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến nhấn mạnh.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.