Khánh thành tuyến đường hơn 2.100 tỷ đồng kết nối giữa An Giang và Đồng Tháp

Sáng 19/8, tại phường Tân Châu, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (cũ).
Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Đây là một trong ba dự án, công trình mà tỉnh An Giang đăng ký chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Dự án đường liên kết vùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) kết nối với tỉnh Đồng Tháp có chiều dài hơn 20 km, tổng đầu tư trên 2.131 tỷ đồng, đi qua: xã Châu Phong, phường Long Phú, phường Tân Châu và phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; trong đó phần tuyến chính dài hơn 17 km, phần các tuyến kết nối vào đường tỉnh 953 và đường tỉnh 951 dài hơn 3 km. Điểm đầu tại nút giao với đường tỉnh 954 thuộc phường Tân Châu, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 91 thuộc phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.  

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư dự án. Các nhà thầu gồm Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620; Liên danh Công ty CP Tập đoàn TAG Việt Nam - Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Thành Trung; Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà thi công. Gói thầu khởi công sớm nhất ngày 9/3/2022. Đây là đoạn cuối của tuyến Quốc lộ N1 đi qua tỉnh An Giang kết nối các với tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, có vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng bề rộng nền đường tuyến chính là 12 m (2 làn xe), riêng đoạn đi qua đô thị Tân Châu có bề rộng mặt đường lên đến 22 m (4 làn xe). Trên tuyến đường có 6 nút giao, 66 vị trí cống, 3 cầu bê tông vĩnh cửu gồm cầu Châu Đốc, Mương Tri và Thần Nông. Trong đó, cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu, đã được khánh thành vào tháng 4/2024.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. 

Theo ông Nguyễn Thanh Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối tỉnh An Giang và Đồng Tháp là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, đây là đoạn cuối của tuyến Quốc lộ N1 đi qua, kết nối các tỉnh trong khu vực. 

Sau khi tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp được khánh thành và đưa vào vận hành, sử dụng sẽ tạo ra trục giao thông mới, kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các khu vực trọng điểm, giảm ùn tắc giao thông, tăng cường sự liên kết giữa khu dân cư, khu công nghiệp, cửa khẩu quốc tế và giao thương hàng hoá với nước bạn Campuchia và các nước trong khu vực ASEAN,…

“Dự án tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp hoàn thành đúng vào dịp kỷ 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là niềm vinh dự lớn không chỉ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đó còn là niềm vui, vinh dự của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang” - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Cường nhấn mạnh.

Trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị thi công gặp không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, thiếu hụt về nguồn cát, đá... Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm cao của chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Chú thích ảnh
Tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp tại đoạn đường dẫn lên cầu Châu Đốc. 

Việc tổ chức Lễ Khánh thành Dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) mà còn là sự kiện mang tính bước ngoặt, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh cho các địa phương nơi tuyến đầu Tây Nam của Tổ quốc.

Công trình trọng điểm này cũng là minh chứng sinh động cho ý chí, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân An Giang, tạo thế, đà và lực đưa An Giang cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.