Khánh thành tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển

Sáng 19/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 32 km có điểm đầu tại ngã tư giao giữa đường Trần Bích San với đường Song Hào, điểm cuối tại nút giao QL.37B kết nối với đường bộ ven biển được UBND tỉnh Nam Định (cũ) phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7/2021. Tổng mức đầu tư tuyến đường 9.099 tỷ đồng.

Việc thi công tuyến đường, Được phân chia thành 3 dự án; trong đó, dự án cầu Thiên Trường và đường 2 đầu cầu chiều dài 1 km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng và được khánh thành ngày 19/5/2025. Đoạn còn lại chiều dài trên 31 km, với tổng mức đầu tư tuyến đường 7.899 tỷ đồng được phân chia thành 2 dự án. Dự án xây dựng đường trục phía Nam có chiều dài 6,57 km, điểm đầu tại cầu Thiên Trường vượt sông Đào, điểm cuối tại nút giao QL.21B, tổng mức đầu tư 1.499 tỷ đồng, thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị, mặt đường 8 làn xe; thời gian thực hiện dự án 2022-2025.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quân - Đường bộ ven biển có chiều dài 24,7 km. Điểm đầu tại nút giao QL.21B, điểm cuối tại nút giao QL.37B kết nối với đường bộ ven biển, có tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng, thiết kế theo quy mô đường cấp I đồng bằng, mặt đường 8 làn xe, thời gian thực hiện dự án 2022-2027.

Tuyến đường đi qua 12 phường, xã tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, 3 tỉnh trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay đã và đang tập trung cao cho công tác quy hoạch và huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối rộng khắp, đồng bộ, toàn diện liên kết vùng, liên kết quốc gia, kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo dư địa và động lực cho những phát triển mới theo hướng nhanh và bền vững; tạo tiền đề quan trọng, vững chắc để tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực kinh tế biển, kết nối giao thông quốc gia với các tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đang được thi công và cao tốc Phủ Lý - Nam Định (CT.11) đang được chuẩn bị đầu tư, kết nối với các Quốc lộ 21, 21B, 37B, Tỉnh lộ, đường bộ ven biển..; nhằm giảm tải, điều tiết lưu lượng cho các tuyến đường hiện có, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển.

Chú thích ảnh
Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Để công trình đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung, quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch không gian phát triển vùng biển và ven biển, quy hoạch hai bên tuyên đường, bổ sung hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, đô thị và dịch vụ vùng Đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế mới theo hướng nhanh và bền vững.

Chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành công trình và thanh, quyết toán dự án theo quy định. Các đơn vị được bàn giao vận hành, khai thác cần tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng công trình, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vận tải, phát triển sản xuất - kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan và nhân dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ công trình, nhất là đối với dải đất hành lang dọc 2 bên tuyến đường và các hạng mục an toàn giao thông để góp phần phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.