Khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng'

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc.
Chú thích ảnh
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, Đại tá Ninh Văn Hợp gỡ băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tọa lạc tại trung tâm của khuôn viên của Đồn Biên phòng Ba Sơn, bảo đảm tính trang trọng, tôn nghiêm, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh giới quốc gia.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân; 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được khởi công xây dựng từ tháng 3, đến tháng 5/2021 hoàn thành. Tượng Bác Hồ được đúc bằng đá Sapphire, cao 1,45 mét, rộng 1,27 mét, trọng lượng hơn 2 tấn.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.