Tưởng nhớ Bác tại thành phố Montreuil của Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2021) và 52 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/20210), ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris, đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Bác trong công viên Montreau.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và Phó thị trưởng Montreuil Florian Vigneron đặt hoa dâng lên Bác và mặc niệm tưởng nhớ đến Người. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và Phó thị trưởng thành phố Montreuil Florian Vigneron đã lần lượt đặt hoa dâng lên Bác. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn chính quyền thành phố đã giúp tổ chức lễ tưởng niệm. Ông đánh giá cao những đóng góp của thành phố cho sự hợp tác và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp. Đại sứ nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã mang lại độc lập dân tộc cho nhân dân Việt Nam vào tháng 9 năm 1945, và cũng luôn là người bạn của dân tộc Pháp.

Về phía mình, Phó thị trưởng Florian Vigneron khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người bạn của nhân dân Pháp, mà còn là một nhân vật đặc biệt quan trọng đối với Đảng cộng sản Pháp. Nhân dịp này, ông khẳng định tình hữu nghị thân thiết giữa thành phố Montreuil và Việt Nam, chia sẻ với nhân dân Việt Nam về những khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch và mong tình hình y tế trong nước sẽ ngày càng được cải thiện.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và Phó thị trưởng Montreuil Florian Vigneron thăm “Không gian Hồ Chí Minh” trong Bảo tàng Lịch sử Sống Montreuil. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Tọa  lạc trong công viên Montreau, Tượng Hồ Chí Minh là một phần trong “Không gian Hồ Chí Minh” thuộc Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, được bao quanh là cây xanh và những khóm tre, trúc, tạo nên một không gian bình dị nhưng mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Bức tượng bán thân là món quà của Bảo tàng Hà Nội tặng thành phố Montreuil, được dựng và khánh thành ngày 19/5/2005, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Người. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa theo mẫu của nhà điêu khắc nổi tiếng Trần Văn Lắm. Đây cũng là pho tượng duy nhất của Bác Hồ đặt trên nước Pháp.

Bảo tàng Lịch sử Sống cũng là nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người ở Pháp trong đó có những phiên bản gốc như Cánh cửa bằng gỗ và tấm biển căn nhà số 9 ngõ Compoint (nơi Bác ở từ tháng 7/1921 đến tháng 6/1923), chiếc bồn lavabo Bác dùng trước đây… Ngoài ra còn có rất nhiều những hình ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác như : tấm thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, những tấm thẻ hành nghề, ảnh, bài báo, và cả những bức thư mà Bác viết cho các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp… Tất cả các hiện vật, tư liệu quý giá này luôn được nâng niu, gìn giữ với sự trân trọng của bạn bè Pháp.

Thu Hà - Nguyễn Tuyên - Tiến Nhất - Pv TTXVN tại Pháp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.