135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Khánh thành bia lưu niệm ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Người tại Chrastava, CH Séc

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc đã phối hợp cùng chính quyền thành phố Chrastava, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại CH Séc và các chi hội địa phương tổ chức lễ khánh thành bia lưu niệm ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thành phố này vào tháng 7/1957.
Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hoài Nam và ông Michael Canov - Thị trưởng T.P Chrastava,  tiến hành nghi thức khai trương Nhà bia lưu niệm, nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Chrastava, CH Séc. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam; Thượng nghị sĩ, Thị trưởng thành phố Chrastava, ông Michael Canov; đại diện các hội đoàn người Việt và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại khu vực Liberec và các vùng lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CH Séc. Đại sứ nhấn mạnh tấm bia lưu niệm không chỉ là công trình mang giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia. Qua thời gian, mối quan hệ đó đã không ngừng được củng cố và phát triển, hướng tới kỷ nguyên mới của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên. Đặc biệt, Đại sứ còn cho biết nơi đặt bia lưu niệm sẽ trở thành một địa điểm văn hóa mới giàu ý nghĩa và tinh thần để kiều bào Việt Nam tại CH Séc đến tưởng nhớ Bác Hồ, ôn lại nguồn cội và gắn kết cộng đồng.

Cuối bài phát biểu, Đại sứ bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố Chrastava sẽ tiếp tục hỗ trợ gìn giữ và phát huy giá trị của bia lưu niệm, đồng thời giúp lan tỏa ý nghĩa chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới người dân sở tại. Qua đó, ông kỳ vọng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc.

Nhân dịp trọng đại này, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ cảm ơn chân thành chính quyền và nhân dân thành phố Chrastava, đặc biệt là Thị trưởng Michael Canov, vì tình cảm trân trọng và sự yêu mến dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN tại CH Séc

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Chrastava, ông Michael Canov, xúc động ôn lại những ký ức lịch sử liên quan đến chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam từng đặt chân đến Chrastava. Ông cho biết trong chuyến thăm vào tháng 7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và thăm hỏi hàng trăm thiếu sinh quân Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây – những em nhỏ được các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm và chính quyền Tiệp Khắc khi đó tận tình chăm sóc và nuôi dưỡng trong tinh thần đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc.

Thị trưởng khẳng định mối quan hệ giữa Chrastava và cộng đồng người Việt không chỉ dựa trên ký ức lịch sử mà ngày càng được củng cố bằng sự gắn bó trong cuộc sống hiện tại, và sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Ông Michael Canov bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ người dân thành phố Chrastava, đặc biệt trong đợt lũ lụt năm 2010 và đại dịch COVID-19, cũng như những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiều năm qua.

Tấm bia lưu niệm, được đặt tại vị trí trang trọng trong thành phố, không chỉ là công trình vật chất đơn thuần mà còn là di sản tinh thần quý báu, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về những dấu ấn toàn cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng tình đoàn kết quốc tế. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ người Việt tại CH Séc hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, về vai trò và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếp nối truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Việt Thắng - Ngọc Long - Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.