Khánh Hòa tăng tốc giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

Nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu 3 địa phương có dự án đi qua đẩy nhanh các giải pháp để hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo đó, 2 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh gồm Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hải, thuộc địa phận của huyện Diên Khánh, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh.

Theo thống kê, cả 3 địa phương này xác định có 2.439 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện đã kiểm kê được 2.380 trường hợp và đã chi trả bồi thường cho 942 trường hợp; trong đó có 181 hộ cần được bố trí tái định cư tại 6 khu tái định cư của 3 địa phương nêu trên.

Năm 2020, dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm được bố trí 511,13 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 19/6, các địa phương đã giải ngân được gần 134 tỷ đồng chi trả cho người dân, đạt tỷ lệ 26,21%. Dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo được bố trí khoảng 41,4 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 12,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29,9%. Đây là tiến độ khá chậm so với kế hoạch đề ra.

Trước thực trạng trên, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương thực hiện các giải pháp như tăng cường thêm nhân lực, bố trí làm thêm ngoài giờ để đảm bảo hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cùng đó, các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực thi công xây dựng các khu tái định cư; các sở, ngành, địa phương sớm giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc liên quan đến giá đất, giá bồi thường vật kiến trúc, chính sách dạy nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân...

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.