Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thông báo tiếp tục ghi nhận 23 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, đưa tổng số người mắc COVID-19 trong toàn tỉnh lên 169 trường hợp; trong đó thị xã Ninh Hòa có 105 người, thành phố Nha Trang 55 người và huyện Vạn Ninh 4 người.
Chú thích ảnh
Đường Trần Phú, cạnh Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, rất ít người và phương tiện lưu thông khi thực hiện giãn cách xã hội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, qua truy vết, điều tra dịch tễ từ số ca mắc hiện nay, Khánh Hòa đã xác định có 2.131 trường hợp F1, đang được cách ly y tế tập trung và 3.713 trường hợp F2 hiện đã cách ly y tế tại nhà. Các trường hợp này đã được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa tạm thời hơn 60 địa điểm là khu dân cư, tổ dân phố có liên quan dịch tễ đến số ca mắc COVID-19.

Như tin đã đưa, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 9/7 để ứng phó với dịch COVID-19 đang gia tăng. Ngoài thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, các huyện, thành phố còn lại áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg kể cả hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc nào.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.