Khánh Hòa: Áp dụng Chỉ thị 15 và 16 để ứng phó với dịch COVID-19 đang gia tăng

Chiều 8/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn số 03/CĐ-CTUBND về việc triển khai một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
Chú thích ảnh
Người dân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở trong khu phong tỏa tổ dân phố 7 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 9/7, áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh trên nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã... Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện, thành phố còn lại, bao gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thành phố Cam Ranh, kể từ 0 giờ ngày 9/7.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm việc thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, bình ổn giá, an toàn thực phẩm…; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Tỉnh Khánh Hòa dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Khánh Hòa hạn chế hoạt động của các phương tiện cá nhân; dừng hoạt động tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh. Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

Tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chỉ cho phép các cơ sở gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, kho bạc; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ, được tiếp tục hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23/6 đến 8/7, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 144 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, qua đó xác định có 1.365 trường hợp F1 và 3.177 trường hợp F2. Riêng từ 16 giờ ngày 7/7 đến 16 giờ ngày 8/7, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có hàng nghìn trường hợp trở về từ vùng dịch trong nước, trong đó phải cách ly tập trung 58 trường hợp, cách ly tại nhà 2.856 trường hợp và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3.786 trường hợp.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.