Khánh Hòa đào tạo nghề cho 4.200 ngư dân

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa dành trên 8,7 tỷ đồng để đào tạo và cấp chứng chỉ nghề thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá, cho hơn 4.200 ngư dân.

Điểm mới của việc đào tạo nghề cho ngư dân trong giai đoạn này là ngành thủy sản Khánh Hòa tập trung đào tạo nghiệp vụ cho những ngư dân thường xuyên làm việc trên tàu cá có công suất từ 90CV trở lên. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều tàu cá công suất từ 90CV trở lên khai thác hải sản xa bờ với các nghề: câu cá ngừ đại dương, đánh bắt mực xà, cá ngừ sọc dưa…

Theo ông Lê Đình Khiêm, Trưởng phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, trong tháng 7/2017, đơn vị phối hợp với các địa phương hoàn thành việc bố trí kinh phí, tổ chức chiêu sinh… để mở các lớp đào tạo nghề cho ngư dân trong thời gian tới.

Ngư dân Khánh Hòa được hỗ trợ 100% học phí khi học nghề. Cụ thể, thuyền trưởng hoặc máy trưởng hạng 4 (điều khiển tàu cá hoặc điều khiển máy chính tàu cá có công suất 400CV trở lên) được hỗ trợ mức học phí 3,3 triệu đồng/người; thuyền trưởng hoặc máy trưởng hạng 5 (điều khiển tàu cá hoặc điều khiển máy chính tàu cá có công suất từ 90CV - 399V) được hỗ trợ mức học phí 2,5 triệu đồng/người;  thuyền viên được hỗ trợ mức học phí 1,2 triệu đồng/người.

Ngư dân làm việc trên tàu cá công suất từ 400CV trở lên, đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, được đào tạo nghiệp vụ nhiều nhất với 2.100 người, chiếm gần 50% tổng số ngư dân được đào tạo nghề; tiếp theo là thuyền trưởng hơn 1.000 người, số còn lại là máy trưởng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đào tạo nghề nhằm trang bị cho ngư dân những kiến thức cơ bản về khai thác hải sản; nâng cao hiệu quả khai thác và thực hiện tốt những quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trong quá trình hoạt động; nâng cao tay nghề cho ngư dân sử  dụng, vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới được đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP; qua đó giúp phát triển bền vững nghề khai thác hải sản.

Từ năm 2010 – 2015, tỉnh Khánh Hòa đã dành gần 6 tỷ đồng, để đào tạo và cấp chứng chỉ nghề thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá, cho hơn 3.200 ngư dân.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.