Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh

Công tác đạo nghề của TP Hồ Chí Minh ngày càng nâng cao, đã có 151.200 lượt người được giải quyết việc làm, khoảng 64.370 việc làm mới ra đời thu hút hàng ngàn lao động, nhiều trường nghề được thành lập để nâng cao chất lượng đào tạo.

TP Hồ Chí Minh là đô thị có nguồn nhân lực lớn nhất nước, với gần 5 triệu người trong độ tuổi lao động, tổng số người có việc làm hiện vào khoảng 3,5 triệu người. Ðội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn chiếm tới 30% so với cả nước. Số lao động đã qua đào tạo mỗi ngày một tăng lên khoảng 50 - 60%.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Người lao động dễ dàng tìm được việc làm tại các sàn giao dịch việc làm TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động dạy nghề của TP Hồ Chí Minh ngày càng nâng cao so với các năm trước và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề ở cơ sở, trường nghề không ngừng được đầu tư đổi mới. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng nâng cao đã thu hút các doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động, giúp nhiều lao động thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Người học nghề cũng có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai....

Nguồn lực lao động của TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng qua tăng 0,71% so với cùng kỳ (có 151.200 lượt người được giải quyết việc làm); tăng 1,4% số việc làm mới so với cùng kỳ (tạo ra 64.370 chỗ làm mới). Mặt khác, lực lượng lao động trên địa bàn thành phố hiện nay khá dồi dào và các doanh nghiệp cũng đã thực hiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi tốt cho người lao động. Vừa qua đã có 55.134 người người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, số vụ tranh chấp lao động cũng giảm, thành phố đã xảy ra 22 vụ tranh chấp lao động tập thể với 16.146 người lao động tham gia.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.