Khẳng định đóng góp của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào

Ngày 9/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp các bên liên quan tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (30/10/1949 - 30/10/2024).
Chú thích ảnh
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố tặng hoa cho đại diện Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ có đại diện lãnh đạo thành phố, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng và khoảng 100 cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố cho biết: Đây là sự kiện quan trọng để cùng ôn lại cội nguồn truyền thống mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc với với bao hy sinh xương máu của chiến sĩ hai nước. Đồng thời là dịp tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước. Qua đó góp phần củng cố, vun đắp, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban liên lạc cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tặng Kỷ yếu 75 năm cho Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang khẳng định, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào là những người đồng chí đã đồng cam cộng khổ với quân đội, nhân dân các dân tộc Lào trong đấu tranh giành độc lập, tự do. Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, ông Souphanh Hadaoheuang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, trong đó có Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng chung gian khổ với quân, dân Lào, hy sinh xương máu, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Nhiều người đã coi Lào là quê hương thứ hai, dành cả cuộc đời chiến đấu, làm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau... Trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Đảng, Chính phủ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lào sẽ cùng với Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam giữ gìn, phát huy mối quan hệ hiếm có giữa hai nước mãi mãi vững bền, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Như Tiếp, Trưởng ban Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ về ý nghĩa về Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào, mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt mà quân, dân hai nước sát cánh để giành độc lập cho nước bạn Lào.

Các đại biểu cũng nghe cảm nghĩ của sinh viên, thanh niên hai nước Việt Nam và Lào. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ cam kết sẽ tiếp tục học tập tốt, tiếp tục cố gắng xây dựng, vun đắp và duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững... 

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.