Khẩn trương xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cà Mau

Sau nhiều tháng không xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi, thì từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, Cà Mau đã xuất hiện liên tiếp hai ổ dịch ở địa bàn các huyện U Minh và Năm Căn.

Cụ thể mới đây, theo thông báo từ Chi cục Thú y vùng VII về kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lợn bị bệnh chết của hộ ông Trần Văn Sơn (ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn), kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đáng lo ngại nhất là qua rà soát của ngành chức năng, đây là đàn lợn thuộc dự án nuôi lợn thương phẩm - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhập về cấp phát cho hộ chăn nuôi từ ngày 1/9/2020, có nguồn từ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 30/8, đàn lợn của hộ ông Lê Văn Phúc (ấp 9, xã Khánh Thuận, huyện U Minh) cũng đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đàn lợn này được nhập về vào ngày 17/8, nguồn gốc cũng từ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, từ Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu UBND huyện Năm Căn chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan của huyện, UBND xã Lâm Hải phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Đặc biệt là khẩn trương tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ổ dịch bệnh và khu vực xung quanh theo quy định; điều tra tổng đàn, theo dõi lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm đúng phạm vi, tần suất; kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng có ổ dịch bệnh; rà soát các điều kiện để công bố dịch bệnh theo quy định nếu đủ điều kiện.

Ngành chức năng liên quan nhanh chóng kiểm tra, rà soát nguồn gốc con giống đã cấp phát cho hộ dân thuộc các dự án nuôi lợn thương phẩm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, qua đó chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thích hợp.

Đối với việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 5023/UBND-NNTN ngày 20/8 của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn, thịt lợn trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, làm sạch môi trường chăn nuôi, tăng tần suất tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, các khu vực xung quanh; hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Khi phát hiện lợn bị bệnh, người dân phải báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và thịt lợn; kiểm tra các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài mở đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để người dân hiểu, phối hợp thực hiện tốt. Việc thông tin về tình hình dịch bệnh phải chính xác, kịp thời, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo tâm lý hoang mang trong cộng đồng...

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.