Cần gần 229 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về dự trù kinh phí hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020.
Chú thích ảnh
Phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực trang trại chăn nuôi để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, tổng kinh phí dự trù hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh năm 2020, bao gồm kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn và tổ chức phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2020 là 228,9 tỷ đồng; trong đó, kinh phí dự kiến từ nguồn Trung ương là 159,3 tỷ đồng; từ nguồn địa phương là 69,6 tỷ đồng.

Căn cứ diễn biến tình hình và hoạt động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong 7 tháng năm 2020, ước tính kinh phí cho giai đoạn từ đầu năm đến 31/7/2020 là 92,8 tỷ đồng.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch là 41,2 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 29,8 tỷ đồng, địa phương là 11,4 tỷ đồng); kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch là 51,6 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 37,0 tỷ đồng, địa phương là 14,6 tỷ đồng). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho giai đoạn từ ngày 1/8 đến 31/12/2020 là 136,1 tỷ đồng.

Cụ thể, kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch là 29,4 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 21,3 tỷ đồng, địa phương là 8,2 tỷ đồng); kinh phí tổ chức phòng, chống bệnh dịch là 106,7 tỷ đồng (nguồn Trung ương là 71,3 tỷ đồng, địa phương là 35,4 tỷ đồng). 

Kinh phí dự trù hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020 dựa theo mức hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch với giá 35.000 đồng/kg lợn hơi; hỗ trợ kinh phí người tham gia phòng, chống dịch không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương là 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.