Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trước nguy cơ tái phát cao

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu tái phát, lây lan tại nhiều tỉnh, thành phố và đã phải tiêu hủy hàng nghìn con lợn; trong đó có nhiều tỉnh lân cận với tỉnh Thái Bình.
Chú thích ảnh
Ông Đào Xuân Hải, thôn Bách Tính, xã Bách Thuận huyện Vũ Thư, Thái Bình chủ động phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch tả lợn Châu phi tái phát. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn các ổ dịch tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh, mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 13 nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát theo quy định.

UBND huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học. Chỉ tái đàn lợn khi điều kiện chuồng nuôi bảo đảm áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và nhập nuôi đàn lợn khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, không mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động Đoàn công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch tại cấp huyện, cấp xã và chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và tái đàn bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Ngành chức năng tiếp tục các hoạt động giám sát vi-rút, nhất là virus dịch tả lợn châu Phi tại các ổ dịch cũ, các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ; thành lập Đội kiểm dịch lưu động kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh... 

Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh được chỉ đạo, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyên, tiêu thụ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật...

Tại Thái Bình, việc tái đàn lợn đang được người chăn nuôi thực hiện tích cực. Các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát.

Tuy nhiên, do hiện nay giá lợn thịt rất cao, chăn nuôi lợn đang có lãi, người chăn nuôi trong tỉnh đã được nhận kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên việc nuôi mới, tái đàn lợn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó, nguồn lợn giống còn phải nhập thêm từ tỉnh ngoài, cùng với thời tiết dự báo nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn lợn nên nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, nhất là ở quy mô chăn nuôi nông hộ.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.