Khẩn trương thi công các dự án khắc phục thiên tai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên hiện triển khai 16 công trình hạ tầng, trong đó có nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai.
Chú thích ảnh
Công trường xây dựng mới cầu Gia Bảy. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Đến đầu tháng 8/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, dự án lớn trên địa bàn do Ban làm chủ đầu tư đạt hơn 940 tỷ đồng, đạt hơn 31% kế hoạch vốn của năm.

Đối với việc thi công các công trình, dự án lớn, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các nhà thầu, đơn vị thi công vẫn tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đơn cử như tại Dự án tuyến đường kết nối ĐT.265 xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên đi tỉnh Bắc Giang, hiện công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đã đạt 100%, hoàn thành di chuyển đường điện hạ thế, thi công nền đường đạt 89% khối lượng, công trình cầu Sông Rong trên tuyến đạt 100% khối lượng, các công trình thoát nước, an toàn giao thông đạt 64% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 9/2026.

Tại Dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Quan Triều và phường Linh Sơn, công tác thi công xây dựng cầu Quang Vinh 1 giá trị hoàn thành đạt hơn 200 tỷ đồng, đạt trên 60% giá trị gói thầu; gói thầu XL-02 thi công xây dựng cầu Quang Vinh 2, giá trị hoàn thành đạt hơn 213 tỷ đồng, đạt khoảng 44% giá trị gói thầu. Dự kiến, cả cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 đều hoàn thành vào cuối tháng 12/2026...

Trong số các dự án khởi công mới năm 2026, Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng hiện đang được các nhà thầu tích cực triển khai, thi công mố M1 đã khoan xong 9/9 cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ, thân mố; mố M2 đã tập kết thiết bị, thi công cọc khoan nhồi đạt 2/9 cọc; thi công trụ T1 đã thi công xong 16/16 cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ trụ, đang lắp đặt cốt thép thân đợt 3, dự kiến hoàn thành xây dựng cầu vào cuối tháng 12/2026.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống hiện đang triển khai công tác thống kê, kiểm đếm giải phóng mặt bằng, riêng đoạn từ cầu Gia Bảy đến khu vực Khu dân cư số 4 Túc Duyên đã thực hiện xong công tác phát quang, bóc tầng phủ, phá dỡ và thu dọn mặt bằng. Nhà thầu thi công bắt đầu triển khai thi công gói thầu xây lắp số 02: Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Huống....

Chú thích ảnh
Một góc công trường Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Gia Bảy đến Cầu Huống. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Theo ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, Ban cũng đang tích cực chuẩn bị khởi công 11 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như: Cải tạo, nâng cấp các hồ đập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đường du lịch Sông Công - Núi Cốc; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 17; xây dựng mới cầu Văn Lăng...

Khó khăn lớn nhất trong triển khai các công trình, dự án hiện nay đó là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhiều dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công, một số nhà thầu chưa tập trung thi công.

Để tháo gỡ các khó khăn này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường: Quan Triều, Vô Tranh, Phổ Yên, Điềm Thụy, Linh Sơn, Gia Sàng khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là công tác bố trí, xây dựng các khu tái định cư...

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.