Khẩn trương rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số

Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu số.
Chú thích ảnh
Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát cụ thể đối với các TTHC có thành phần hồ sơ là 1 trong 15 loại giấy tờ đã có dữ liệu, có thể cắt giảm; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, trong đó xác định rõ điều, khoản, điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thực thi phương án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng với tinh thần khẩn trương, cấp bách, ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có Công văn số 6723/BTP-CTXDVBQPPL gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu. Nội dung công văn chứa các biểu mẫu, phụ lục hướng dẫn chi tiết cách thức rà soát, phương án thực thi cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.

Chú thích ảnh
Công văn của Bộ Tư pháp về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Theo Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, bên cạnh nhiệm vụ hướng dẫn, Bộ Tư pháp cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành đánh giá kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo tổng thể về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Đồng thời, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/11/2025.

Đại diện Bộ Tư pháp nhấn mạnh, việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành. Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực cao nhất, phối hợp và hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Sau đợt cao điểm này, sẽ tiếp tục có nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, bảo đảm dữ liệu có sự liên thông, đồng bộ, tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", Vụ trưởng Nguyễn Quốc Hoàn cho hay.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.