Khẩn trương hỗ trợ 51 hộ dân ở Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Ngày 20/6, lãnh đạo UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đang nỗ lực triển khai các phương án hỗ trợ 51 hộ dân ở xã Ch’ơm vừa bị tốc mái nhà và thiệt hại hoa màu do mưa lớn, giông lốc gây ra.
Ngày 14/6, trên địa bàn xã Ch’ơm đã xảy ra mưa giông lớn làm nhà của 51 hộ dân ở hai thôn A’choolr và Ch’nooc bị tốc mái. Tuyến đường huyết mạch từ Đồn Biên phòng Axan lên xã Ch’ơm đang trong quá trình thi công cộng với thời tiết mưa nhiều khiến mọi phương tiện vận tải không thể chở hàng cứu trợ đến các hộ dân bị thiệt hại.
Chủ tịch UBND xã Ch’ơm Hồ Đắc Vinh cho biết: Xã đang khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng dân quân và người dân hỗ trợ các hộ dân lập lại nhà cho các hộ bị tốc mái. Mưa giông đã làm khoảng 20 ha lúa của đồng bào đang chuẩn bị thu hoạch bị đổ gãy. Do mưa lớn vẫn diễn ra liên tục, diện tích lúa này có nguy cơ mất trắng.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Lê Hoàng Linh cho biết, đường giao thông tới xã Ch’ơm vẫn bị chia cắt lên huyện chưa thể vận chuyển mái tôn và nhu yếu phẩm lên hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xã Ch’ơm huy động mọi nguồn lực tại chỗ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Xã Ch’ơm là xã biên giới nằm ở vùng cực Tây của tỉnh Quảng Nam giáp với nước bạn Lào. Đời sống của đồng bào Cơ tu nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn trong khi thời tiết ở khu vực này thường diễn ra giông lốc, mưa đá vào mùa mưa.
Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.