Giông lốc khiến một tàu cá bị chìm ở cửa biển Sa Cần, Quảng Ngãi

Đến chiều 22/11, lực lượng chức năng và người dân ở cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực tàu cá Qng 90541-TS bị chìm do giông lốc làm đứt dây neo.

Trước đó, vào sáng 22/11, tàu cá Qng 90541-TS của ngư dân Phạm Ngọc Anh, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần thì bất ngờ một trận giông lốc ập tới làm đứt dây neo khiến tàu cá bị chìm.

Ông Phạm Ngọc Anh cho biết: Sau gần 3 tháng hành nghề câu mực xa bờ, ông cho tàu quay vào đất liền để bán mực. Ông định cho tàu vào cập cảng Sa Cần, nhưng do cảng bị bồi lấp nên tàu mắc cạn, ông đành cho tàu lui ra neo đậu ở cửa biển, không ngờ giông lốc làm tàu đứt dây neo và bị chìm.

Ông Huỳnh Trọng Thân, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh cho biết, chiếc tàu vỏ gỗ của ông Ngọc Anh bị vỡ toác phần đáy. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận để lai dắt tàu nhưng vì lượng cát bồi lấp quá lớn nên chưa thực hiện được.

Được biết, tàu cá của ngư dân Phạm Ngọc Anh có công suất 748 CV. Lúc bị chìm, trên tàu có khoảng 30 tấn mực cùng nhiều ngư lưới cụ, trang thiết bị hiện đại, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.