Khẩn trương giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Theo ông Trần Thanh Bá, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) tỉnh Tiền Giang, đến ngày 7/4, Tiền Giang đã có 415 hộ dân nhận tiền đền bù giải tỏa với tổng số tiền gần 596 tỷ đồng, đạt 45% tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2.
Chú thích ảnh
Thi công cầu Rạch Miễu 2 đoạn qua xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho).

Trước mắt, đã có 373 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng với diện tích gần 85.000 m2 đất, đạt 42,2% diện tích đất phải bàn giao thực hiện dự án.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) tỉnh Tiền Giang đang tích cực phối hợp với các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức vận động các hộ dân còn lại sớm nhận tiền đền bù, giải tỏa nhằm khẩn trương bàn giao cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo ông Trần Thanh Bá, toàn tỉnh có 922 hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho bị ảnh hưởng bởi dự án này nên phải di dời, giải tỏa; trong đó, thành phố Mỹ Tho có 435 hộ dân và huyện Châu Thành có 487 hộ dân bị ảnh hưởng.

Thành phố Mỹ Tho đã hoàn thành việc kiểm đếm các hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn 3 xã Thới Sơn, Trung An, Phước Thạnh đồng thời được phê duyệt tổng kinh phí đền bù giải tỏa trên 686 tỷ đồng. Địa phương đang khẩn trương chi trả, di dời, giải phóng mặt bằng.

Dự kiến trong tháng 4/2023, huyện Châu Thành sẽ phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện tiếp các bước di dời, giải tỏa, bàn giao đất sạch cho dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre qua địa bàn Châu Thành.

Xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho có tiến độ đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng nhanh nhất. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho) Nguyễn Văn Phong, toàn xã có 101 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã có 94 hộ dân nhận tiền đền bù giải tỏa đồng thời có 89 hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với tổng diện tích trên 51.573 m2 đất.

Chú thích ảnh
Cầu Rạch Miễu 2 đoạn qua xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho) đã giải phóng mặt bằng xong.

Theo lãnh đạo xã Thới Sơn, kết quả trên là nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là giúp các hộ dân bị ảnh hưởng thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lợi ích cộng đồng. Vì sự phát triển chung của đất nước, bà con đồng thuận nhận tiền đền bù, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Điển hình như ông Phạm Thành Tâm, ấp Thới Bình, xã Thới Sơn có 1.800 m2 đất nằm trong phạm vi dự án đã nhận được số tiến đền bù 9 tỷ đồng. Gia đình ông đã  tích cực di dời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Những điển hình như ông Phạm Thành Tâm có sức lan tỏa, là tấm gương tiên phong giúp xã Thới Sơn đạt kết quả tốt trong việc di dời, giải tỏa và bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.